Rao vặt   Báo giá  
 
 
Kinh tế xã hội

Nước thải bệnh viện Nam Đàn gây ô nhiễm nghiêm trọng - Thứ Hai, 5/07/2010 18:36

(Congannghean.vn)-Đi một vòng ra phía sau bệnh viện, nhìn cảnh nước thải lỏng màu đen kịt chảy lênh láng khiến chúng tôi ai cũng phải nổi gai ốc. Còn tại “hố rác” là một lượng rác thải khổng lồ, chất thành đống cao ngút.
Từ mấy năm trước, Bệnh viện huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã được Bộ Y tế cấp 1 lò đốt chất thải có công suất 500kg/ngày. Sau một thời gian đi vào hoạt động, Bệnh viện xin được dự án nâng cấp đầu tư thêm cơ sở vật chất.
 
Cụ thể là sửa chữa nâng cấp 1 căn nhà 3 tầng và xây dựng một dãy nhà mới. Vì thế lò đốt chất thải theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đành “cất vào kho”. Chính vì thế Bệnh viện đã khoanh một góc đất khoảng trên 50m2 để làm “hố rác”. Ngay bên cạnh hố rác này là một lò đốt thủ công dẫn đến hôi thối, rác đang phân huỷ do đốt chưa hết.
 
 
Rác thải chưa qua phân loại chất thành đống cao ngút
 
Đi một vòng ra phía sau bệnh viện, nhìn cảnh nước thải lỏng màu đen kịt chảy lênh láng khiến chúng tôi ai cũng phải nổi gai ốc. Còn tại “hố rác” là một lượng rác thải khổng lồ, chất thành đống cao ngút.
 
Nguy hại hơn là rác không được phân loại mà gom lại và đốt chung tại hố rác này. Tình trạng trên kéo dài đã nhiều tháng nay gây tác động xấu tới môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân quanh khu vực bệnh viện.
 
Ông Trần Quốc Hoàn, khối Đan Nhiệm, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn bức xúc: “Mùi hôi thối cùng với khói bụi suốt ngày hành hạ người dân chúng tôi, khổ nhất là mấy đứa trẻ con, ở trong nhà cứ phải đóng kín cửa lại không thì không chịu nổi. Hễ đi ra khỏi nhà là phải mang khẩu trang. Những người dân hít phải mùi hôi và khói bụi từ lò đốt này thường có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt”.
 
Không chỉ người dân xung quanh mà ngay cả cán bộ công nhân viên bệnh viện rất bức xúc và nhiều lần kiến nghị lãnh đạo bệnh viện giải quyết sớm tình trạng này nhưng đành phải “chấp nhận” vì lý do bệnh viện đang nâng cấp, không thể có biện pháp nào tối ưu hơn.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Khắc Anh, Giám đốc Bệnh viện huyện Nam Đàn cho biết: “Chúng tôi đã có lò đốt rác theo tiêu chuẩn của Bộ. Tuy nhiên, bệnh viện đang sửa chữa, nâng cấp nên lò không hoạt động được. Chất thải rắn chúng tôi đành đốt thủ công. Chất thải lỏng thì xả trực tiếp ra cống vì hố biôga không đủ cho lượng nước thải rất lớn của bệnh viện”.
Hoàng Tùng
->> GỬI Ý KIẾN
(*)Họ tên:
 
(*)Địa chỉ:
 
Số điện thoại:
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 

CÁC TIN KHÁC
 
 
 
(click lên ảnh để xem)

19/05/2012 10:32